Quảng Cáo

Collapse

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ thăm bãi cọc Bạch Đằng

Collapse
X
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • (NLĐO)- Đô đốc Scott H. Swift, Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, hôm nay 6-10 đã cùng Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius đến thăm khu di tích Bạch Đằng Giang (Hải Phòng), nơi Việt Nam 3 lần đánh thắng quân xâm lược.

    Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước, ngày 6-10, đô đốc Scott H. Swift, Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, đã cùng Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius đến thăm khu di tích Bạch Đằng Giang (Hải Phòng).


    Đô đốc Scott H. Swift, Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương Mỹ (bìa phải) cùng Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius bên bãi cọc Bạch Đằng - Ảnh: Đức Tùng


    Đại sứ Ted Osius cho biết hai người đến Bạch Đằng để tìm hiểu thêm về lịch sử Việt Nam và để tỏ lòng kính trọng đối với những vị vua vĩ đại đại diện cho nhân dân Việt Nam, đã vượt qua khó khăn bằng tinh thần kiên cường, quyết tâm và những chiến thuật tài tình để gìn giữ nền độc lập của đất nước.
    Người đứng đầu hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đã cùng Đại sứ đến thăm các đền thờ vua Lê Đại Hành, đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo, đền thờ vua Ngô Quyền, đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và khu vực di tích bãi cọc Bạch Đằng.






    Đô đốc chia sẻ ông rất ấn tượng khi đến thăm khu di tích này, đặc biệt khi biết được chiến lược mà các tướng lĩnh Việt Nam đã sử dụng để đánh bại quân xâm lược. "Các bạn đã vượt qua nhiều khó khăn bằng tinh thần kiên cường và chiến thuật tài tình để gìn giữ nền độc lập tự do"- Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương Mỹ nói
    Đô đốc Scott H. Swift cũng nhấn mạnh với cương vị là tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, chuyến thăm của ông là một biểu hiện cho thấy mối quan hệ ngày càng thắt chặt giữa hải quân của hai nước. Hai nước đang phải đối mặt với những thách thức chung và cũng có những lợi ích chung. Điều quan trọng nhất là các quốc gia trong khu vực đều có được những lợi ích từ việc duy trì được sự ổn định và hòa bình.
    Đô đốc Scott H. Swift cho biết tàu sân bay của Mỹ sẽ đến Việt Nam trong một thời điểm phù hợp.
    Sau chuyến thăm khu di tích Bạch Đằng Giang, tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ sẽ có buổi làm việc với Bộ Quốc phòng Việt Nam.

    Còn Đại sứ Ted Osius cho rằng Việt Nam thường ở thế yếu khi đối đầu với những lực lượng lớn hơn nhưng hết lần này đến lần khác, Việt Nam vẫn thành công trong việc duy trì nền độc lập của mình bất chấp khó khăn. Tại cửa sông Bạch Đằng này, các binh sĩ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Vua Ngô Quyền năm 938, Vua Lê Đại Hành năm 981 và Hưng Đạo Đại Vương năm 1288 đã đẩy lùi rất nhiều quân xâm lược, minh chứng cho tinh thần ngoan cường của nhân dân Việt Nam.
    "Đô đốc Swift và tôi đến Bạch Đằng để tìm hiểu thêm về lịch sử Việt Nam và để tỏ lòng kính trọng đối với những vị vua vĩ đại đại diện cho nhân dân Việt Nam, đã vượt qua khó khăn bằng tinh thần kiên cường, quyết tâm và những chiến thuật tài tình để gìn giữ nền độc lập của đất nước. Tinh thần yêu nước và quyết tâm của nhân dân Việt Nam được phản ánh rất rõ qua các công trình kỉ niệm lịch sử này. Tinh thần đó khiến tôi nhớ về một bài thơ đã được đọc bắt đầu bằng câu "Nam quốc sơn hà""- Đại sứ chia sẻ và đọc bài "thơ thần" của Lý Thường Kiệt bên dòng Bạch Đằng giang.
    D.Ngọc
    Theo nguoilaodong
    Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
    Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
    Follow me on Flickr - Vinamaster
    Follow me on Youtube - Vinamaster

  • #2
    Tư Lệnh Hạm Đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ thăm bãi cọc Bạch Đằng


    (Ảnh: FB Ted Osius)

    Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ Scott Swift và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius hôm Thứ Sáu 6 tháng 10 có chuyến thăm bãi cọc Bạch Đằng.

    Trên trang Facebook chính thức của mình, Đại sứ Osius cho biết ông và Đô đốc Swift đã đến thăm khu di tích bãi cọc Bạch Đằng ở Hải Phòng, để tìm hiểu thêm về lịch sử Việt Nam, và tỏ lòng kính trọng đối với những vị anh hùng vĩ đại đã giữ nền độc lập và chủ quyền của đất nước.

    Truyền thông Việt Nam dẫn lời Đô đốc Swift nói ông lạc quan về sự tăng cường hợp tác giữa các lực lượng hải quân hai nước. Vị tư lệnh sắp sửa về hưu xác định rằng, đây là mối quan hệ sẽ “xuyên suốt qua các đời chính quyền và lãnh đạo của mỗi nước”.

    Đô đốc Swift đã bày tỏ ý định về hưu hồi tháng 9 vừa qua, sau khi được Hải quân Hoa Kỳ thông báo rằng ông sẽ không phải là người thay thế Đô đốc Harry Harris làm Tư lệnh Thái Bình Dương.

    Truyền thông Việt Nam hôm Thứ Sáu dẫn lời Đô đốc Swift cho rằng mối quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ đang “phát triển tự nhiên”, bởi vì cả hai nước đang “đối diện với những mối lo ngại và đe dọa chung, cũng như sự bất ổn trong khu vực”.

    Bãi cọc mà hai ông Osius và Swift đến thăm tại cửa sông Bạch Đằng ở Hải Phòng bao gồm những cọc nhọn phục chế, bởi vì những cọc nhọn ngàn năm bằng gỗ đóng xuống lòng sông trong các trận đánh của Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo đều đã bị mục một phần.

    Huy Lam / SBTN

    Lời nhận xét


    • #3
      chắc khi về ông Mẽo thế nào cũng nghĩ, so với cha ông ngày xưa thật ko ngờ lãnh đạo CSVN bây giờ hèn ko thể tưởng

      Lời nhận xét

      Working...
      X